$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cầu nguyện
»

Ngày 29 tháng 9 - CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 485 | Cật nhập lần cuối: 8/28/2023 8:02:01 AM | RSS

Ngày 29 tháng 9

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

*

Ngày 29 tháng 9 - CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

**Hôm nay Giáo hội mừng kính các tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, và Raphael. Theo như được đề cập trong Kinh Thánh, các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa, được sai phái mang sứ điệp tình yêu của Thiên Chúa đến cho con người trong những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử cứu độ.

**1. Tổng lãnh thiên thần Micae

**Micae có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa” và ngài thường được diễn tả như một chiến binh mạnh mẽ, mặc áo giáp, tay cầm gươm và đi dép. Theo truyền thống Giáo Hội, Tổng lãnh Thiên Thần Micae đã giao chiến với thiên thần Luxiphe kiêu ngạo, bất tuân và chống lại Thiên Chúa. Trong thị kiến của tiên tri Đaniel, thiên thần Micae xuất hiện để bảo vệ dân Istrael khỏi kẻ thù tấn công. Trong Sách Khải Huyền mô tả về một cuộc chiến trên trời, thiên thần Micae và các thiên thần giao chiến với Con Mãng Xà là ma quỷ trong trận chiến vẻ vang sau cùng.

**2. Tổng lãnh thiên thần Gabriel

**Gabriel có nghĩa là “Uy lực của Thiên Chúa”. Thiên thần Grabriel được cử đến với Đaniel để giải thích thị kiến liên quan đến Đấng Mêsia. Trong Tin mừng Luca, Thiên thần Grabriel đã hiện ra với Giacaria khi ông đang dâng hương trong Đền thờ, để báo về việc ông sẽ sinh được một người con trai, đặt tên là Gioan, người sẽ là tiền hô để dọn đường cho Đấng Cứu Thế sắp đến. Đặc biệt, cũng chính Thiên thần Grabriel đã đến với Trinh nữ Maria tại làng Nazareth trong biến cố Truyền tin, loan báo về mầu nhiệm Nhập thể của Đức Giêsu.

**3. Tổng lãnh thiên thần Raphael

**Raphael có nghĩa là “Linh dược của Thiên Chúa”. Tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong bảy vị tổng lãnh hầu cận trước nhan Thiên Chúa (Tôbia 12:15). Trong câu chuyện Tobia, thiên thần Raphael trước hết, đã luôn đồng hành và gìn giữ Tobia trong mọi bước đường, từ khởi đầu cho tới khi hoàn tất trở về nhà bằng an. Thứ đến, chính thiên thần Raphael đã lắng nghe lời cầu nguyện và trừ quỷ cho nàng Sara cũng như sắp xếp cho Sara và Tôbia nên duyên vợ chồng cách tốt lành. Cuối cùng, chính thiên thần Raphael cũng đã dạy Tobia bôi mật cá như món thuốc tuyệt diệu, phá tan bóng tối mù lòa và chữa lành cho Tobia cha được sáng mắt. Truyền thống cũng cho rằng, trong Tin Mừng Gioan, Raphael được mô tả là vị thiên thần đã khuấy nước trong hồ gần Gierusalem để ai xuống hồ nước đó, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành.

**Xin tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, và Raphael luôn đến cứu giúp chúng ta phần hồn phần xác để chúng ta luôn hướng lòng về Chúa và trông cậy ở nơi Người từng ngày trên hành trình dương thế, hầu mai sau chúng ta được cùng với các Ngài ca hát ngợi khen Chúa trên Nước Hằng Sống.

**Nt. Maria Kim Phúc tóm lược

*